(VOV5) - “Cán bộ thanh tra như cái gương để người ta soi, gương mờ thì không soi được”.
Sáng nay (17/11), tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ, cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23-11-1945/23-11-2025). Ảnh: VOV |
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ yêu cầu mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép: phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, để làm trong sạch môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.
Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác thanh tra cần chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, kết hợp giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề, giữa kiểm tra hiện trường với phân tích dữ liệu số. Mọi hoạt động thanh tra phải khách quan, công tâm, minh bạch, tuân thủ phương châm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức”.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Bức tượng Bác Hồ cho Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VOV |
Tổng Bí thư yêu cầu: "Cán bộ thanh tra phải là người có “tâm sáng, trí vững, nghiệp tinh, hành đúng”; có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ thanh tra như cái gương để người ta soi, gương mờ thì không soi được”. Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kịp thời khen thưởng người liêm chính, kỷ luật nghiêm người vi phạm, để tạo môi trường công tác trong sạch, dân chủ, đoàn kết. Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thanh tra thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; để thanh tra thực sự trở thành một trong những công cụ trọng yếu trong xây dựng Nhà nước liêm chính, pháp quyền, kiến tạo phát triển".