Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ

(VOV5) - Cử tri tin tưởng những giải pháp và sự chỉ đạo quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực thời gian tới mà Thủ tướng đưa ra tại phiên trả lời chất vấn sẽ đem lại sự phát triển tốt hơn cho kinh tế, xã hội của đất nước thời gian tới.
Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn   

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri Nguyễn Quang Thái, ở quận Đống Đa, Hà Nội, cho rằng cách trả lời của Thủ tướng rõ ràng, thuyết phục, chi tiết vấn đề; đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục trong thời gian tới: “Câu trả lời của Thủ tướng rất trực diện, thẳng thắn. Ví dụ về những vấn đề mang tính kinh tế chung như Chính phủ kiến tạo, đô thị thông minh, những vấn đề mới, Thủ tướng đã giải trình, nói sao cho thuyết phục, đủ điều kiện để có thể phát triển tốt hơn. Nhưng đồng thời, cũng có những câu hỏi cụ thể về đường cao tốc, Thủ tướng cũng đề nghị lựa chọn nhà đầu tư cho tốt. Tôi cho rằng, các câu trả lời của Thủ tướng từ tổng quát tới chi tiết đều rất cụ thể, rõ ràng”.

Bày tỏ đồng tình với quan điểm “Chính phủ hành động nói phải đi đôi với làm”, cử tri Phan Thị Xuân, thành phố Hạ Long, cho biết: “Tôi rất tâm đắc những quan điểm của Thủ tướng như kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác… Tôi cũng mong Chính phủ kiên quyết làm được những việc như thế này để đất nước ngày càng phát triển”.

Quan tâm đến khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa nông thôn – thành thị, miền núi – đồng bằng đang có xu hướng mở rộng, cử tri Vũ Hữu Kẹo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, mong muốn: Trong thời gian tới, mong Quốc hội, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách phù hợp hơn. Cần phải đầu tư hơn và tập trung hơn những yếu tố vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn để cho khoảng cách ngắn lại, vì khi khoảng cách ngắn lại thì phân biệt giàu nghèo mới có thể thu hẹp và những bất công trong xã hội cũng sẽ bớt đi. Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn sẽ tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng. Tôi nghĩ là cần có cơ chế làm sao để đưa lực lượng trẻ, tri thức tốt về nông thôn, miền núi và đầu tư cơ sở hạ tầng thì khoảng cách này mới có tính khả thi được”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác