Cuba và Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai chính phủ và các lực lượng vũ trang

(VOV5) - Thượng tướng López Miera và Thượng tướng Lương Cường cũng đã có cuộc hội đàm bàn về các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và thảo luận những vấn đề cùng quan tâm.

Tối 28/11, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro tiếp Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các bước phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai chính phủ và các lực lượng vũ trang cách mạng hai nước. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm từ ngày 25-28/11 của đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Cuba, theo lời mời của Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (MINFAR).

Cuba và Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai chính phủ và các lực lượng vũ trang - ảnh 1Ông Raúl Castro Ruz tiếp Thượng tướng Lương Cường - Ảnh: qdnd 

Trước đó, Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng thứ nhất MINFAR và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đài tưởng niệm Cacahual, nơi chôn cất người anh hùng giải phóng Antonio Maceo.

Cuba và Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai chính phủ và các lực lượng vũ trang - ảnh 2 Thượng tướng Lương Cường hội đàm với Thượng tướng Alvaro Lopez Miera - Ảnh: qdnd

Thượng tướng López Miera và Thượng tướng Lương Cường cũng đã có cuộc hội đàm chính thực tại trụ sở MINFAR để bàn về các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và thảo luận những vấn đề cùng quan tâm.

Trong thời gian ở Cuba, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana cũng như có cuộc trò chuyện với tập thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác