Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

(VOV5) - Hai bên nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Sáng 10/4, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự. Ảnh: VOV

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh-quốc phòng để phối hợp đối phó với các thách thức mới; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, nhất là ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập cảnh trái phép.

Hai bên đồng ý nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế; hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch COVID-19; nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, năng lượng, nông nghiệp sạch, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa…

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã công bố món quà trị giá 1 triệu USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ ký và trao đổi hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác