Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, hiện đại trong tương lai

(VOV5) - Sáng nay (28/01) tức Mồng Một Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, hiện đại trong tương lai - ảnh 1
Thủ tướng thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, hiện đại có thể cạnh tranh được với các thành phố lớn trên thế giới: "Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng thành phố Đà Nẵng anh hùng sẽ  có sức phấn đấu mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố nổi tiếng. Chúc Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống, có sức chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt để trở thành một địa chỉ nổi bật, một thành phố cạnh tranh nổi tiếng trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam trong tương lai".

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2017, Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC, đây là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu, ngay từ đầu năm, Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương chỉnh trang cơ sở hạ tầng, Đồng thời làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Trước đó, Thủ tướng đến thăm và chúc Tết một số đơn vị khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác