(VOV5) - Trong thời gian tới, Quốc hội phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, thực thi pháp luật và phải giám sát việc triển khai, chuẩn bị cho các sự kiện lớn của Quốc hội.
Sáng nay (24/9), tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị.
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Tại phiên họp này, các Đoàn đại biểu tiến hành thảo luận tại Tổ tiếp tục đóng góp ý kiến vào: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là góp ý các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: “Ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất là định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng. Quốc hội phải bám sát chương trình, trước mắt là trong năm nay và chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026-2031 mà Quốc hội đang chuẩn bị sẽ gửi Bộ Chính trị thông qua.”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Quốc hội phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, thực thi pháp luật và phải giám sát việc triển khai, chuẩn bị cho các sự kiện lớn của Quốc hội như tổ chức Kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.