Đại hội lần thứ 7 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội

(VOV5) - Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Sáng 12/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Đại hội lần thứ 7 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội - ảnh 1 UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho tập thể Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Bằng khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân. - Ảnh: Khánh Thu/hanoimoi.com

Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo thành phố, cho biết: Đạo Công giáo ở Thành phố Hà Nội hiện nay có 491 Xứ, Họ, thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Các Xứ, Họ trên địa bàn Thành phố tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92 của Chính phủ.

Ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi người công giáo Thủ đô là một công dân tốt”, phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến”, phong trào “Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong thời tới”. Trong đó, chúng tôi đề ra mục tiêu cụ thể, ví dụ số người công giáo đăng ký các gia đình đặt văn hóa thì 95% đăng ký và đảm bảo 90% đạt danh hiệu đó và phấn đấu 80% Xứ, Họ đạo tiên tiến."

Đại hội đã suy cử Linh mục Dương Phú Oanh tiếp tục là Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội. Đồng thời suy cử Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội khóa 7, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 90 thành viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác