(VOV5) - Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã ban hành nhiều ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền đăng tải trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử các nền tảng số và mạng xã hội.
Chiều qua (15/8), tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp của Ban Chỉ đao Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyên Nhung/VOV1
|
Tại cuộc họp, ban chỉ đạo cho biết các hạng mục chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, theo đúng tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền cho đợt kỷ niệm được thực hiện tốt, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, giáo dục tư tưởng nhất là đối với thế hệ trẻ để hướng về ngày kỷ niệm. Bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội, nhất là cơ quan báo chí chủ lực thì đã và đang làm tốt vai trò dẫn dắt định hướng thông tin tuyên truyền chính thống trong Đảng và xã hội, Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã ban hành nhiều ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền đăng tải trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử các nền tảng số và mạng xã hội. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước. Và ngày 26/8, Trung tâm báo chí phục vụ lễ kỷ niệm sẽ dự kiến sẽ được khai trương và đây sẽ là một đầu mối để dẫn dắt định hướng thông tin ra ngoài xã hội.
Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025. Ảnh: Nguyên Nhung/VOV1 |
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, và thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo lễ kỷ niệm thành công, an toàn. Các công tác thông tin tuyên truyền phải đảm bảo lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế, tuyên truyền các sự kiện tổ chức ở các địa phương, bộ, ngành; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất kế hoạch phát thanh, truyền hình trực tiếp.