Đảm bảo mọi điều kiện để đại biểu Quốc hội thực sự là đại diện của dân

(VOV5) - Trong phiên thảo luận tại tổ sáng nay về Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), một số đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật đã có sự điều chỉnh lớn so với Luật hiện hành nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013.

Đảm bảo mọi điều kiện để đại biểu Quốc hội thực sự là đại diện của dân - ảnh 1

Về đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều ý kiến tán thành với quy định tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tối thiểu là 35% tổng số đại biểu Quốc hội, phù hợp với chủ trương cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.


Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nêu ý kiến: “Luật phải lấy đại biểu Quốc hội là trung tâm. Và làm thế nào để đúng là trung tâm và thực sự là đại diện của dân. Tôi kiến nghị nên chú ý từ khâu giới thiệu đại biểu, hiệp thương, dân bầu. Thứ 2, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách 35% là vừa vì còn cần thêm đại biểu các ngành khác. Vấn đề là làm sao chọn đúng người làm chuyên  trách. Về chất lượng làm luật chưa cao, tính khả thi kém, tôi đề nghị tăng cường bộ phận làm luật chứ không phụ thuộc vào cơ quan trình luật”.


Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trong dự thảo Luật chưa có những cải tiến lớn về cơ chế làm việc, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Quốc hội như trong việc thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, để bảo đảm đại biểu Quốc hội thực sự là người đại diện của nhân dân, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Quốc hội, thì Luật cũng cần quy định rõ hơn việc đổi mới công tác tiếp dân và hoạt động tiếp xúc cử tri. /. 

Phản hồi

Các tin/bài khác