Dâng hương tưởng nhớ Luật sư – Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ

(VOV5) -  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Luật sư - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ nhân 22 năm ngày mất (24/12/1996 - 24/12/2018).

Dâng hương tưởng nhớ Luật sư – Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ - ảnh 1Lễ dâng hương tưởng nhớ cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ. - Ảnh: nhandan 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10/7/1910 tại xã Long Phú, huyện Bến Lức, Long An. Năm 1954, Luật sư bị địch bắt giam và quản thúc tại Phú Yên. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Khu ủy Khu V, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều cuộc giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Sau 2 lần thất bại, đến năm 1961, cuộc giải thoát lần thứ 3 được thực hiện thành công. Sau đó, Luật sư về căn cứ tiếp tục hoạt động cách mạng. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác