Đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển

(VOV5) - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (3/10/1945-3/10/2020).

Phát huy truyền thống của ngành, Thủ tướng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành khí tượng thủy văn tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ núi rừng biên giới khó khăn đến hải đảo xa xôi, luôn tận tụy âm thầm làm việc thu thập dữ liệu,  truyền tin kịp thời về trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ dự báo, cảnh báo thời tiết, phục vụ hiệu quả phòng, chống thiên tai.

Đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển - ảnh 1Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng đánh giá, chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết thiên tai ngày càng được nâng lên, dần tiệm cận với trình độ của các nước phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến của thế giới.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp và khắc nghiệt, gây ra nhiều thiệt hại lớn hơn, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành khí tượng thủy văn tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo hơn nữa, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên cả vùng biển rộng lớn của Tổ quốc, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia; tập trung đầu tư phát triển hệ thống trạm quan trắc tự động nhằm bảo đảm thu thập đầy đủ chính xác các số liệum đáp ứng yêu cầu cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. 

Bên cạnh đó, cần khuyến khích xã hội hóa, thương mại hóa hoạt động khí tượng thủy văn và tăng cường sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác