Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần

(VOV5) - Xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3.

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần - ảnh 1

Cống Vũng Liêm, một trong 3 công trình thuộc Tiểu dự án kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (Vĩnh Long) - Ảnh minh họa: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 22/3-5/4, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng nhẹ từ 22-26/3, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kỳ từ 11-20/3, riêng độ mặn một số trạm Long An, Cà Mau duy trì ở mức xấp xỉ và cao hơn tuần trước.

Từ nay đến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-20%. Xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3; xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (tỉnh Long An), Cái Lớn (tỉnh Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, sau giảm dần.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác