Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

(VOV5)- Trong buổi làm việc ngày 26/09, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn công tác, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại địa phương.


Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã giúp địa phương thực hiện lãnh đạo phát triển kinh tế tốt hơn, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành ở An Giang như cánh đồng mẫu lớn, đã cho thấy sự phù hợp trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh An Giang thực hiện tốt việc chống suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo được chuyển biến trong nội bộ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn và quan trọng hơn là tăng cường niềm tin của đảng viên và người dân đối với Đảng./.

Phản hồi

Các tin/bài khác