Đoàn Ủy ban tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tìm hiểu về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

(VOV5) - Hiện nay, trong sự phát triển chung của đất nước, các cơ sở tôn giáo được xây dựng ngày một đẹp hơn, khang trang hơn, thể hiện rõ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Ngày 28/8, tại buổi tiếp đoàn Ủy ban tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ do Giáo sư  Mary Ann Glendon dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, chia sẻ với đoàn về hoạt động của các tôn giáo tại Việt Nam, nhất là các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường.

Đoàn Ủy ban tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tìm hiểu về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam - ảnh 1
Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ông Vũ Trọng Kim cho biết chỉ riêng lĩnh vực giáo dục mầm non, trên toàn quốc hiện có gần 300 trường mầm non, hơn 900 nhóm trẻ được các tôn giáo thành lập. Hiện nay, trong sự phát triển chung của đất nước, các cơ sở tôn giáo được xây dựng ngày một đẹp hơn, khang trang hơn, thể hiện rõ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Về phần mình, bà Mary Ann Glendon, Ủy viên Ủy ban tự do tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, bày tỏ mong muốn tìm hiểu về các tôn giáo ở Việt Nam, quyền lợi của các tôn giáo khi tham gia Mặt trận tổ quốc Việt Nam, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác