Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

(VOV5) - 2021  là một năm rất đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của các cơ quan dân cử, nhất là trong năm 2021, là một năm rất đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đặc biệt là năm có nhiều khó khăn do tác động và ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19. Ngoài việc tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỳ họp bất thường để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhất là cấp tỉnh. Thực hiện tốt nhất việc xây dựng chính quyền về công tác nhân sự như lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; quyết định các vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực và giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác