Hà Nội bứt phá xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội vẫn tiếp tục bứt phá trong xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức vào cuộc với quyết tâm cao nhất.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực giúp bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. 

Hà Nội hiện có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn bố xã của Hà Nội đều là xã nông thôn mới đạt chuẩn, trong đó có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Nội bứt phá xây dựng nông thôn mới - ảnh 1Xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) là một trong 5 xã đầu tiên của Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Ông Trần Văn Sơn, người dân xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cho biết năm 2021, xã Liên Hà là một trong 5 xã đầu tiên của Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt hơn 75 triệu đồng/người/năm: “Từ ngày có nông thôn mới làng đẹp ra, đường đẹp ra, con người đẹp ra, ăn uống sinh hoạt tốt hơn. Ngày xưa cuộc sống khó khăn giờ đây cuộc sống đi lên, con cái học hành tiến bộ, đến nơi đến chốn.”

Hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân thành phố Hà Nội hưởng ứng, tham gia. Hà Nội đẩy mạnh thực hiện việc dồn điền, đổi thửa, nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao được hình thành. Việc đưa cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất được tăng cường; hình thành các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cung cấp rộng rãi cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Bà Phạm Thị Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội, cho biết: “Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thành phố có nhiều cách làm hay, sáng tạo để tạo sự hiệu quả. Đáng chú ý là các phong trào vận động nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, đóng góp tiền để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Thành phố hướng dẫn bà con nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng/năm.”

Đến nay, thành phố Hà Nội có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội chiếm 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố, trong đó công nghệ, thiết bị lựa chọn ứng dụng chủ yếu là thông minh.  Từ các mô hình, hợp tác xã, trong năm 2021, thành phố Hà nội đã có trên 192.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

Hà Nội bứt phá xây dựng nông thôn mới - ảnh 2Sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Tâm

Năm 2022, Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh triển khai phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Việc đẩy nhanh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp Hà Nội cải thiện, nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 8 triệu đồng/người/năm (năm 2008) lên 55 triệu đồng/người/năm hiện nay. Thành phố Hà Nội dành 1.000 tỷ đồng thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết: “Tập trung cho nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu bởi vì 100% xã ở Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn tới là giai đoạn phát triển nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng ta tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp để nâng cao đời sống cho người nông dân, xây dựng thêm mô hình mới. Giữ được tăng trưởng kinh tế của ngành nông nghiệp đạt từ 2,5% cho đến 3% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.”

Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2022 có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu 100% số huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác