(VOV5) - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy EU Maros Sefcovic, thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, năng lượng tái tạo, AI, bán dẫn và kêu gọi gỡ bỏ “Thẻ vàng IUU”.
Ngày 26/09, tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic và đoàn công tác của EU đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thông tin với Cao ủy về tình hình và định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm tạo bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phó Thủ tướng mong muốn các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và triển khai hiệu quả EVFTA; sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng IUU” đối với hàng thủy sản Việt Nam.
Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết hoàn thiện chính sách ưu đãi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao để thu hút các dự án công nghệ có giá trị gia tăng lớn, Phó Thủ tướng mong muốn hợp tác với EU thông qua hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, 5G, hàng không và phát triển công nghệ cao. Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển Liên hợp quốc (UNCLOS) 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực.
Về phần mình, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic đánh giá cao quá trình đổi mới, phát triển của Việt Nam; cho biết EU luôn ủng hộ, song hành và mong muốn Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông Maros Sefcovic đề xuất hai bên cần xây dựng chiến lược hợp tác trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, 5G, hàng không, logistics.