Giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2022

(VOV5) - Đây là hoạt động thường niên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình “Giao lưu Hữu nghị Quốc tế - Xuân 2022” cuối tuần qua. Đây là một trong những chương trình thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thể hiện truyền thống hiếu khách của đất nước và con người Việt Nam.

Giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2022 - ảnh 1Các đại biểu làm lễ dâng hương

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn đã làm lễ dâng hương và tham quan tại Lán Nà Nưa; thưởng thức những làn điệu hát Then mượt mà, đằm thắm trên hồ Nà Nưa; tham quan Đình Tân Trào và Cây đa Tân Trào, đặt hoa tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đây là hoạt động thường niên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức, nhằm thăm quan di tích lịch sử, các công trình văn hóa và giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội.

Giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2022 - ảnh 2Các đại biểu tham quan tại lán Nà Nưa

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga mong muốn, Chương trình giao lưu sẽ đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân tỉnh Tuyên Quang nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa bạn bè quốc tế với địa phương trong thời gian sắp tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác