Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho cuộc giải phóng dân tộc

(VOV5) - Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

 Ngày này cách đây 110 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình vĩ đại ấy kéo dài suốt 30 năm, đi qua 4 châu lục với gần 30 quốc gia đưa Người đến với Chủ nghĩa Marx - Lenin.

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho cuộc giải phóng dân tộc - ảnh 1Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, tháng 12.1920. Ảnh tư liệu

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự mở đầu cho việc đi tìm một chân lý và chính chân lý đó mới giải phóng được dân tộc. Ngày ra đi ấy cũng là ngày mà Người đã ấp ủ và đã tính toán một cách kỹ lưỡng với nhãn quan khoa học. Sự ra đi ấy trải qua những thăng trầm, Người gặp bản luận cương của Lenin và chính Người đã khóc. Người ra đi để tìm bến bờ tốt đẹp cho dân tộc”.

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và để lại bài học cách mạng sâu sắc cho tới ngày nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác