Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chỉ dẫn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

(VOV5) - Hồ Chí Minh đã vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng và xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngày 26/5, tại Hà Nội Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Hồ Chí Minh với hành trình hiện thực khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chỉ dẫn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội - ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN 

 Ngày 05/06/1911, với hành trang yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, Hồ Chí Minh rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm ấy, ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc…, Hồ Chí Minh tham gia các trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế… Sau khi xác định con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng và xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau 30 năm bôn ba, Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941, cùng Trung ương Đảng quyết định “thay đổi chiến lược”, đặt lên trên hết và trước hết nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là cấp thiết, hàng đầu.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nhấn mạnh khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo, di sản tư tưởng mà Người để lại tiếp tục mang giá trị dẫn đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam: “Trong những điều phải làm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, người yêu cầu chúng ta phải thực hiện ngay: Một là phải làm cho dân có ăn. Hai là làm dân có mặc. Ba là làm cho dân có chỗ ở và Bốn làm cho dân có học hành. Mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức cho tự do độc lập. Tư tưởng vì dân của người được diễn đạt dung dị, dễ hiểu, có ý nghĩa hết sức sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác