Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam tại các nước

(VOV5) -  . Trong lời chúc nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo các nước bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ không ngừng phát triển.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 2/9 gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân dịp 75 năm ngày Quốc khánh 2/9. Trong lời chúc nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam, Ngoại trưởng Ấn Độ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển.

 Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam tại các nước - ảnh 1

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam. Nguồn: Bộ Ngoại giao

Cũng 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu tại Lễ Dâng hương, Đại sứ Lê Dũng đã ôn lại những dấu mốc quan trọng của chặng đường 75 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại sứ Lê Dũng đề nghị toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần 75 năm thành lập nước và Ngành ngoại giao để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các hoạt động đối ngoại trong năm 2020; đặc biệt là đảm nhận thành công vai trò điều phối, trung gian trong các hoạt động ngoại giao đa phương với tư cách là Chủ tịch Nhóm các nước Châu Á – Thái Bình Dương và Ủy ban ASEAN tại Viên.

Nhân dịp này, Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Sithong Chitnhothinh và đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Áo đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Ngày 2/9 tại thủ đô Vácsava, Đại sứ quán Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện Việt Nam và Ba Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, đến nay đã tròn 70 năm, đồng thời khái quát quá trình phát triển và những dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế thương mại để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và phát huy tiềm năng hiện có của hai bên.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác