Hội Hữu nghị Nga-Việt không ngừng đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc

(VOV5) - Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai ghi nhận đóng góp to lớn và thực chất của hội, góp phần củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước

Ngày 22/11, tại Moscow, Hội Hữu nghị Nga-Việt tổ chức đại hội tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ và bầu chủ tịch mới. Đây là hoạt động định kỳ 5 năm/lần nhằm kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đến dự đại hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Hội Hữu nghị Nga-Việt không ngừng đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc  - ảnh 1 Tân chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023 V. Buianov trao tặng huy chương Hữu nghị cho bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.- Ảnh: Lê Hằng/Vietnam+

Phát biểu chào mừng đại hội, Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai ghi nhận đóng góp to lớn và thực chất của hội, góp phần củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc trong suốt 60 năm kể từ ngày thành lập. Bà bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự đồng hành của hội trong các hoạt động ngoại giao nhân dân, gắn kết mối giao lưu hiệu quả giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch hội, Giáo sư Vladimir Buianov cho rằng tình hình mỗi nước và thế giới đã đổi khác, cuộc sống, trình độ của hội viên ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Hữu nghị Việt-Nga cần tăng cường phối hợp, có những chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi nước, đồng thời thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch Buyanov khẳng định Hội Hữu nghị Nga-Việt luôn coi trọng và nỗ lực hết mình để góp phần vun đắp, phát triển quan hệ với Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác