Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(VOV5) - Hôm nay, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 1
Sáng 23-8, tham gia Lễ báo công và viếng Lăng Bác có 150 điển hình tiên tiến toàn quân - ảnh: HOÀNG HÀ/qdnd.vn


 Trong khuôn khổ Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tối 23/8,  Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Theo gương Bác”. 

 Tham dự buổi giao lưu là 150 gương đại diện hơn 2.800 điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Họ là những tấm gương sáng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, lao động, sản xuất kinh doanh…

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được trò chuyện, trao đổi với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân suốt 2 năm qua. Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng đội Phát hành chứng từ, phòng kinh doanh Quân cảng Sài Gòn, một điển hình tiên tiến được tuyên dương, cho biết:Trong việc học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình có một tâm niệm tâm đắc nhất đó là “ không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một động lực để thôi thúc để bản thân vươn lên từ việc học tập. Làm theo gương Bác mình đã học được ở Bác tinh thần cầu tiến bộ, ham mê học hỏi, không ngại khó, ngại khổ. Trong cuộc sống mình sống giản dị, hòa động với mọi người xung quanh và luôn luôn quan tâm đến tập thể.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác