Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019

(VOV5) - Hội nghị sẽ đánh giá toàn cảnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và định hướng công tác năm 2020.

Phát biểu tại cuộc báo diễn ra chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12 dưới sự chủ trì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương năm 2019 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị- Ảnh Đảng cộng sản.vn 

Hội nghị sẽ đánh giá toàn cảnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và định hướng công tác năm 2020. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2019 đạt kết quả vững chắc và thực chất; đồng thời cho biết, 12 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều hoàn thành, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng GDP đạt 7,02%, thuộc nhóm cao nhất thế giới; Lạm phát được kiểm soát.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác