Hội nghị Tương lai châu Á: Việt Nam mong muốn Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu. 

Từ ngày 26-27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27, đồng thời thăm làm việc Nhật Bản.

Hội nghị Tương lai châu Á: Việt Nam mong muốn Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Koichi Haguida. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo chính phủ, hạ viện, thượng viện Nhật Bản và đại diện các tổ chức Đảng, các bộ ngành Nhật Bản.

Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu. Phó Thủ tướng mong muốn các lãnh đạo Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam…

Lãnh đạo Nhật Bản khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm lẫn nhau của Thủ tướng hai nước. Chủ tịch Hạ viện Hosoda và Chủ tịch Thượng viện Santo khẳng định sẽ tăng cường thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan Quốc hội hai nước, mong muốn tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, ủng hộ Chính phủ Nhật Bản triển khai hợp tác toàn diện và sâu rộng với Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác