Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số”

(VOV5) - Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đề xuất hoàn thiện pháp luật để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với kỷ nguyên số và cạnh tranh đa nền tảng.

Ngày 16/5, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức. Tham dự hội thảo có nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, chuyên gia truyền thông, luật sư, nhà khoa học…

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số” - ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lê Huy

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), đồng thời là dịp lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số” - ảnh 2Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện quy định pháp luật để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về báo chí; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về báo chí hiện hành.

Ba nhóm vấn đề chính được đặt ra trong hội thảo gồm: Mô hình tổ hợp cơ quan báo chí trong bối cảnh sáp nhập; tăng cường liên kết và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển báo chí; và giải pháp để báo chí chính thống cạnh tranh với mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới.

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số” - ảnh 3Ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Lê Huy

Các đại biểu cũng đã góp ý kiến cụ thể cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với thực tiễn phát triển của báo chí hiện đại.
Ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban soạn thảo, nhấn mạnh: “Phải thúc đẩy được việc các cơ quan báo chí có quyền rộng nhất có thể để liên doanh, liên kết trên tất cả các lĩnh vực về công nghệ, về kinh doanh, về sản xuất nội dung. Ở Điều 23 về Liên kết trong Dự thảo, tôi cho rằng các cơ quan báo chí của nước ta chủ yếu giữ vai trò định hướng, tự làm, tự chịu trách nhiệm về nhóm tin tức thuộc lĩnh vực thời sự chính trị xã hội, còn lại các cơ quan báo chí có thể liên doanh, liên kết làm”.

Hội thảo là bước đi cần thiết để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với thời đại số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác