Hội thảo về Việt Nam tại Pháp: Các đại biểu phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

(VOV5) - Hội thảo mang tên "Việt Nam trong sự đa dạng ngày hôm nay", diễn ra ngày 17/06 tại trụ sở Thượng viện Pháp ở thủ đô Paris. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam sau gần 3 thập kỷ đổi mới, nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài, Việt Nam vẫn đảm bảo tăng trưởng ở mức trên 5% trong những năm qua.


Chính sách tạo thuận lợi thu hút đầu tư của chính phủ Việt Nam đã giúp Việt Nam trở thành điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Pháp.  Đại sứ cho biết Việt Nam ngày nay đã có nhiều đổi thay ngoạn mục, nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn để gìn giữ nền hòa bình và độc lập của dân tộc, đặc biệt là chủ quyền lãnh thổ. Đại sứ Dương Chí Dũng cũng thông báo tới các đại biểu những diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. 

Các đại biểu cùng lên tiếng phản đối hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan và tôn trọng luật pháp quốc tế. Về phía Pháp, bà Marie-Christine Blandin, Thượng nghị sĩ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Pháp-Việt, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Truyền thông của Thượng viện Pháp, cho rằng "việc Trung Quốc cho tàu đâm và làm chìm tàu cá Việt Nam tại khu vực ngoài khơi vùng biển Đà Nẵng là một việc làm hết sức nghiêm trọng và đã đi quá giới hạn cho phép”.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác