Hợp tác quốc phòng Việt Nam- Nhật Bản hiệu quả, thực chất

(VOV5) - Hai Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không.

Ngày 23/11, tại buổi hội đàm giữa Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo nhất trí cho rằng, vượt qua những tác động của dịch bệnh COVID-19, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng theo hướng toàn diện, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam- Nhật Bản hiệu quả, thực chất - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo trước cuộc hội đàm ngày 23/11.  Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Hai Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực và thế giới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong xử lý những bất đồng giữa các bên liên quan tại các khu vực còn tồn tại tranh chấp như Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác