(VOV5) - Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga được thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phong, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Đây là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại cuộc hội đàm với ông Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga, vào chiều qua (15/09), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội).
Toàn cảnh hội đàm |
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của LB Nga; tin tưởng LB Nga, với tiềm lực của mình, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng là 1 trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga được thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, pháp luật mỗi nước, đáp ứng nhu cầu và khả năng của mỗi bên, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng chung tại khu vực và trên thế giới.
Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.
Về phần mình, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho rằng hợp tác về biển góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa 2 nước, phù hợp với những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất vào tháng 5/2025. Ông Nikolai Patrushev khẳng định hợp tác về biển giữa 2 nước còn nhiều tiềm năng, mong muốn 2 bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó, tập trung hợp tác về hải quân, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học biển…, đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực về biển mà 2 bên có tiềm năng.
Kết thúc hội đàm, 2 bên đã ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga.