Không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2016

(VOV5) -  Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng tăng 1,88% so với tháng 12 năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt 68 tỷ USD, tăng 7%.

Chiều 30/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp với một số bộ, ngành về tình hình kinh tế vĩ mô 5 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2016 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp.


Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng tăng 1,88% so với tháng 12 năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt 68 tỷ USD, tăng 7%. Ngoài ra, kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm cũng có những điểm sáng, đó là lãi suất được điều hành hợp lý và có xu hướng giảm; xuất siêu 1,36 tỷ USD. Cùng với đó là thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khi vốn thực hiện đạt gần 6 tỷ USD, vốn đăng ký đạt trên 10 tỷ USD. 5 tháng đầu năm, cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 100 nghìn tỷ đồng. Việc làm và an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai, ổn định đời sống, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo các mục tiêu kinh tế vĩ mô của năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đặt ra: “Tăng trưởng GDP ngoài đảm bảo số lượng thì chất lượng phải đảm bảo. Nhất là đảm bảo cuộc sống người dân vùng thiên tai, lũ lụt, bị hạn hán, ảnh hưởng môi trường Miền Trung. Tập trung nguồn lực bên trong bên ngoài, kể cả việc huy động vốn ngoại tệ trong nhân dân để có nguồn lực đầu tư vào sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng. Còn các chỉ tiêu đến giờ phút này vẫn đảm bảo căn bản”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để phát triển kinh tế hơn nữa cần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất cho doanh nghiệp; giải ngân nhanh nguồn vốn xây dựng cơ bản và phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa và các chính sách khác một cách đồng bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác