(VOV5) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 5/5 tại Hà Nội, xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có sửa đổi Hiến pháp và quyết sách lớn về phát triển đất nước.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể sáng 5/5 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể sáng 5/5 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn |
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 37 ngày, để xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc lớn nhất của các kỳ họp Quốc hội từ trước đến nay, với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: lập hiến - lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 54 nội dung về công tác lập hiến, lập pháp. Trong đó, xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Quốc hội cũng xem xét, thông qua 34 luật, như: Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)... Quốc hội cũng dự kiến xem xét, thông qua 11 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu vào 6 dự án luật.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế. Ảnh: quochoi.vn |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Kỳ họp thứ 9 sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược cả về chính trị và pháp lý, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn”. Đặc biệt là sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, làm căn cứ để Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, trình Quốc hội xem xét, thông qua trước ngày 30/6/2025 để kịp thời công bố và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025".
Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tại Kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét các báo cáo quan trọng của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 con số trong các năm tiếp theo. Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế".
Sau phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025. Chúng tôi sẽ chuyến đến quý thính giả những nội dung chính của báo cáo này trong phần sau của chương trình.
Trước giờ khai mạc Kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.