Kỳ họp thứ nhất Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Brunei

(VOV5) - Hai Bộ trưởng đã thảo luận về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, cũng như về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. 

Kỳ họp thứ nhất Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Brunei  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Darussalam Lim Jock Seng ký kết biên bản thoả thuận kết quả kỳ họp thứ Nhất Uỷ ban Hợp tác song phương Việt Nam - Brunei (Ảnh: TTXVN)

Ngày 27/2, tại Hà Nội, diễn ra kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban hợp tác song phương Việt Nam - Brunei. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Lim Jock Seng đồng chủ trì kỳ họp.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau kỳ họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết tại kỳ họp, hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Brunei trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đề ra các định hướng để nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, cũng như về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác