Kỳ vọng những quyết sách đúng, trúng, kịp thời

(VOV5) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng nay tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội dự kiến thông qua 8 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án Luật.

Cử tri kỳ vọng những quyết sách đúng, trúng, kịp thời về nhiều vấn đề nóng tại kỳ họp này, như việc tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với dự án Luật đất đai (sửa đổi): "Luật Đất đai liên quan đến thu hồi đất và giá đất. Việc thu hồi đất đai không ghi rõ giá đất mà thu hồi đất là không được. Phân phối đất phải làm rất nghiêm chỉnh. Nếu ai sai phải kỷ luật rất nặng, vì làm hại cho đất nước rất ghê gớm."

Kỳ vọng những quyết sách đúng, trúng, kịp thời - ảnh 1Cử tri Hà Nội nêu ý kiến tại cuộc gặp với đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

"Bây giờ thế nào là tính theo giá thị trường. Thứ hai, nếu tính giá thị trường thì đồng ý, nhưng với điều kiện là chúng ta phải kiểm soát tốt để thị trường phản ánh đúng. Tôi lấy ví dụ như câu chuyện Thủ Thiêm, trúng giá đấy có phải giá thị trường không hay là giá thị trường đã bị biến tướng."

Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội đưa ra những giải pháp tối ưu để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm nay, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2021 - 2025. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác