Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV5)- Chiều 23/06, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục làm cầu nối quan trọng giúp các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Lào; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Về phần mình, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác