Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn kết hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân Cuba - Việt Nam

(VOV5) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2/2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Raul Castro, gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn kết hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân Cuba - Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (trái) và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Raul Castro. Ảnh: baoquocte.vn

Bức điện có đoạn: Tôi xin chúc ông Nguyễn Phú Trọng giành được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nghị quyết và những mục tiêu do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dẫn dắt của tư tưởng và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong hơn sáu thập kỷ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ mẫu mực, là biểu tượng của tình hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc Cuba - Việt Nam anh em. Nhân dịp này, tôi xin khẳng định lại ý chí và quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ không gì phá vỡ nổi đã gắn kết hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác