Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ đánh bom khủng bố kép ở Philippines

(VOV5) - Việt Nam ủng hộ Chính phủ Philippines chống khủng bố và tin rằng nhưng kẻ chủ mưu của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng.

Được tin xảy ra vụ đánh bom khủng bố kép nhằm vào nhà thờ Công giáo tại đảo Jolo, tỉnh Sulu, Philippines ngày 27/1 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 28/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin.

Ngày 28/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước vụ đánh bom kép vào nhà thờ Công giáo ở tỉnh Sulu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Việt Nam ủng hộ Chính phủ Philippines chống khủng bố và tin rằng nhưng kẻ chủ mưu của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác