Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Tín hiệu cho thấy tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe, vai trò lãnh đạo của Việt Nam được đá

(VOV5) - Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội khẳng định vị thế và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong ngoại giao đa phương và quản trị toàn cầu.

Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), vào ngày 25 và 26/10, là một sự kiện mang tính lịch sử.

Lần đầu tiên, một Công ước của Liên hợp quốc sẽ mang tên một thành phố của Việt Nam, minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là khẳng định của bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, về ý nghĩa của sự kiện này đối với Việt Nam.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Tín hiệu cho thấy tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe, vai trò lãnh đạo của Việt Nam được đá - ảnh 1Điều phối viên Thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh đối với Việt Nam, việc đăng cai tổ chức lễ ký kết này là một dấu mốc rực rỡ trong chặng đường 47 năm hợp tác với Liên hợp quốc. Đây là khoảnh khắc tự hào, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ngoại giao đa phương và vai trò ngày càng lớn của đất nước trong định hình tương lai quản trị toàn cầu. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện mang tính cột mốc này là minh chứng rõ ràng cho vai trò lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và cam kết kiên định của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên hợp quốc là trung tâm. Sự kiện này gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới rằng Việt Nam không chỉ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mà còn là một quốc gia đang nổi lên với vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Theo bà Pauline Tamesis, việc Việt Nam đăng cai Lễ ký Công ước Hà Nội cũng là minh chứng cho năng lực thúc đẩy đối thoại và dẫn dắt tiến trình hợp tác về những vấn đề có ý nghĩa toàn cầu. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy tiếng nói của Việt Nam được lắng nghe, vai trò lãnh đạo của Việt Nam được đánh giá cao, và mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc đang bền chặt hơn bao giờ hết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác