(VOV5) - Ngày 19/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội trình Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, mở cơ hội đầu tư, phát triển AI Việt Nam an toàn, minh bạch và vươn ra thị trường quốc tế.
Thông tin này được cộng đồng doanh nghiệp công nghệ đón nhận và đánh giá cao. Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Genetica, cho rằng: "Việt Nam đưa ra hành lang pháp lý cho phát triển AI mở ra cho Việt Nam cơ hội, không chỉ phát triển những sản phẩm ứng dụng trong đời sống, mà còn mời gọi được các nhà đầu tư. Vì khi có hành lang pháp lý rồi, các nhà đầu tư nhìn thấy các sản phẩm của Việt Nam và sẵn sàng rót vốn vào, đưa những sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Hành lang pháp lý chính là bệ phóng để các sản phẩm AI Việt Nam vươn ra thế giới".
Ảnh minh họa: quochoi.vn
|
Ông Cao Xuân Hoài Vương, Chủ tịch AIVA Group AI, nhận định dự thảo Luật trí tuệ nhân tạo đã tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế, vừa khơi thông được sáng tạo vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro. Trong đó, Luật hướng tới việc đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ người dân: "Các quy định phải rõ ràng, minh bạch và dễ thực thi. Luật phải tạo cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI, có thể hỗ trợ về thuế, về chính sách, để doanh nghiệp có thể nhanh chóng thúc đẩy sự sáng tạo của mình tạo ra những sản phẩm chất lượng. Với người dân cũng vậy, luật phải làm sao để người dân dễ thực thi".
Dự thảo luật dự kiến được thông qua tại Kỳ họp Quốc hội lần này. Và khi được thông qua, Việt Nam sẽ thuộc nhóm quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo.