Lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Lực lượng Quân đội cần tăng cường kiểm tra, quản lý công tác cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động chất lượng cao… tại các địa phương.

Chiều 11/08, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. - Ảnh: qdnd  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định vai trò then chốt của lực lượng Quân đội, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong thực hiện nghiêm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ gìn giữ biên giới nói chung, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng yêu cầu với phương châm “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, lực lượng Quân đội cần tăng cường kiểm tra, quản lý công tác cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động chất lượng cao… tại các địa phương, trên tinh thần đảm bảo mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế đất nước; đặc biệt chú ý xây dựng phương án bán kiên cố các điểm chốt cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thời gian dài, đặc biệt trong điều kiện khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác