Mối quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp


(VOV5) - Báo Pasaxon (Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hôm nay (10/1) đăng trang trọng trên trang nhất bài xã luận mang tiêu đề “Mối quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp”.

Mối quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp - ảnh 1

Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 10/1 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp. Ảnh: Hải Tiến/

nhandan.vn

Bài báo cho biết năm 2022, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã tiến hành hàng loạt hoạt động để kỷ niệm hai ngày lịch sử đó là 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (9/5/1962-9/5/2022).

Bài báo nhấn mạnh thời gian đã chứng minh rõ ràng rằng: Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước luôn được củng cố và vun đắp, ngày càng nâng cao về chất lượng và đem lại nhiều hiệu quả; là nhân tố quan trọng góp phần đem lại sự thành công trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Bài xã luận nhấn mạnh: Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng, được vun đắp bằng mồ hôi và xương máu của các thế hệ lãnh đạo, các nhà cách mạng tiền bối, sẽ được bảo vệ giữ gìn như một di sản quý báu cho các thế hệ mai sau, góp phần tích cực vào sứ mệnh giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và quốc tế. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam anh em mãi mãi vững bền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác