Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam – Qatar

(VOV5) - Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trực tuyến, cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp...
Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam – Qatar  - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu điện đàm với ông Ahmad Hassen Al-Hammadi, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chiều 15/09, từ Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu điện đàm với ông Ahmad Hassen Al-Hammadi, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar.

Tại điện đàm, hai bên đánh giá tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Qatar còn rất lớn, đồng thời, nhất trí các biện pháp để củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường các hoạt động giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo các Bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, như Ủy ban Hỗn hợp, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trực tuyến, cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp hai bên; đẩy nhanh, đàm phán ký kết, kể cả bằng hình thức trực tuyến, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác… nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác song phương; nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng tại điện đàm, hai bên trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác