Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2030

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua tất cả các kênh.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam hôm qua và hôm nay (15/10 - 16/10). Hôm qua, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Victorovich Volodin. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2030  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh:  quochoi.vn

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua tất cả các kênh, nhất là kênh Đảng và Nghị viện. Hai bên nhất trí phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên hợp Quốc. Về hợp tác nghị viện, hai nhà lãnh đạo nhất trí đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ Nga phát huy vai trò tích cực tại châu Á - Thái Bình Dương; sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Liên bang Nga và các nước Đông Nam Á. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Liên bang Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; góp phần thúc đẩy các bên sớm xây dựng và thực thi Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nông - thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy đàm phán, nâng cấp, sửa đổi, bổ sung Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác về giáo dục nghề nghiệp, sớm nối lại và kết thúc đàm phán Hiệp định Chính phủ về thu hút và tuyển dụng có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc tại Liên bang Nga; tăng cường hợp tác du lịch; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương.

Về phần mình, Chủ tịch Duma Quốc gia Victorovich Volodin ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hợp tác song phương. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh vai trò của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga trong việc thảo luận kỹ lưỡng về các đề xuất này, từ đó góp phần mở rộng chương trình hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước.           
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác