Nâng thu nhập, giảm nghèo, thu hẹp chênh lệch vùng miền

(VOV5) - Quốc hội tán thành hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035, coi đây là đột phá thể chế nhằm phát triển nông thôn hiện đại, giảm nghèo bền vững.

Sáng nay (5/12), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Nâng thu nhập, giảm nghèo, thu hẹp chênh lệch vùng miền - ảnh 1Quang cảnh phiên họp sáng 5/12. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên thảo luận, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành việc hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) thành 1 chương trình tổng thể giai đoạn 2026 - 2035 là một bước đột phá cần thiết về thể chế. Điều này thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa vùng, miền, với mục tiêu lớn nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Đại biểu quốc hội Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu, khẳng định: "Việc hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia giúp tập trung nguồn lực đầu tư, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, thực chất, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nguồn lực mang tính dẫn dắt, giúp phát triển hạ tầng thiết yếu, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các vùng có điều kiện thuận lợi, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Nâng thu nhập, giảm nghèo, thu hẹp chênh lệch vùng miền - ảnh 2Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, để nông thôn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ con người, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Chung, đoàn Đồng Nai, kiến nghị bổ sung chương trình đào tạo “nguồn nhân lực nông thôn thế hệ mới”, tập trung vào các kỹ năng số, kỹ năng vận hành máy móc hiện đại và kỹ năng quản trị kinh doanh nông nghiệp: "Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đồi nghề cho người lao động nông thôn trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh. Tăng cường các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái cộng đồng, đồng thời có chính sách đãi ngộ tuyển dụng với cán bộ làm công tác dân tộc và giảm nghèo".

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị cụ thể hóa các tiêu chí phân bổ nguồn vốn để đảm bảo nguồn lực tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với vùng lõi nghèo, được bố trí vốn Trung ương đảm bảo 100% trong đầu tư những công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác