Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á

(VOV5) - Chiều tối nay (6/4), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đang ở thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quan thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm với cộng động quốc tế.

Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nga, trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Nga trong những năm tháng khó khăn. Thủ tướng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới, như: kinh tế xanh, kỹ thuật số, kinh tế tuần hoàn… Thủ tướng đề nghị Nga tiếp tục tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở Nga làm ăn sinh sống, học tập.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á; chia sẻ quan điểm của Việt Nam về việc các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc.

Trước đó, sáng nay (6/4), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư Lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác