Ngoại giao tiếp tục đồng hành, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước

(VOV5) - Bộ ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị kiều bào toàn thế giới, trong đó sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai Hội nghị về tri thức kiều bào tại nước ngoài. 

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay (18/3), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực ngoại giao được lựa chọn để chất vấn.

Ngoại giao tiếp tục đồng hành, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước - ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao - Ảnh: quochoi.vn

Trả lời câu hỏi về vai trò của Bộ Ngoại giao trong kí kết các thỏa thuận miễn thị thực đối với một số nước nhằm thu hút khách du lịch, các giải pháp tạo điều kiện cho công dân Việt Nam khi đi ra nước ngoài và ngược lại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định trong xu thế mở cửa hội nhập quốc tế rất sâu rộng hiện nay thì không chỉ công dân các nước muốn đến Việt Nam mà công dân của Việt Nam cũng có nhu cầu rất lớn ra ngoài để kinh doanh, du lịch. Trên tinh thần đó, Bộ ngoại giao có những biện pháp quan trọng để hỗ trợ công dân Việt Nam và các nước xuất, nhập cảnh thuận lợi.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: "Thứ nhất là tiếp tục cùng phối hợp với các bộ ngành để đơn giản hóa tất cả các thủ tục về xuất nhập cảnh cho công dân nước ngoài cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài về nước. Thứ hai, Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp với các bộ ngành đàm phán trực tiếp với các nước để đạt được hiệp định miễn thị thực trong phương. Như vậy, chúng ta có 28 nước, công dân có thể đi lại với nhau và đây cũng là hướng chính mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới, để công dân Việt Nam ra nước ngoài, cũng như công dân các bạn vào Việt Nam thuận lợi, như vậy vị thế của chúng ta cũng tăng lên".
Ngoại giao tiếp tục đồng hành, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội - Ảnh: quochoi.vn

Về hoạt động kết nối, thu hút sử dụng nguồn đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết: "Hiện nay chúng ta có khoảng 6 triệu kiều bào ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nguồn tri thức kiều bào chiếm khoảng 10%. Chúng tôi đã cùng với các bộ, ngành, địa phương tìm một số giải pháp để tranh thủ nguồn lực này. Thứ nhất, các cơ quan đại diện ngoại giao vận động bà con lập các hội tri thức, khoa học công nghệ. Thứ hai, chúng tôi phối hợp với các bộ ngành để kết nối cộng đồng tri thức thông qua các diễn đàn. Hiện nay, hàng năm, Bộ Ngoại giao đều tổ chức, cả trực tuyến và trực tiếp rất nhiều sự kiện. Tới đây, chúng tôi cũng tổ chức Hội nghị kiều bào toàn thế giới, trong đó sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai Hội nghị về tri thức kiều bào tại nước ngoài. Qua đó, không chỉ đóng góp về trí thức, về thể chế mà còn cả nguồn lực".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực: Công tác bảo hộ công dân; Việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; Công tác ngoại giao văn hóa; Hỗ trợ địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác