Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - UBTVQH đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao tại phiên họp này.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, sáng nay (18/03), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến tại 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước; được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp - Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: "Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành về các vấn đề liên quan đến 21 lĩnh vực được nêu trong các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề; theo đó, các nhóm vấn đề chất vấn bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp này đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, đề xuất của các Đoàn đại biểu Quốc hội, rà soát phạm vi đã chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 và các kỳ họp, phiên họp từ đầu nhiệm kỳ, xuất phát từ tình hình thực tế, đồng thời để tạo điều kiện cho tất cả các Bộ trưởng, Trưởng ngành đều được trả lời chất vấn, UBTVQH đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao tại phiên họp này".

Sau phiên khai mạc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên Chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chịu trách nhiệm trả lời chính tại phiên làm việc. Các nhóm vấn đề chính được nêu lên tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, như: Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá…

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu về nhóm các vấn đề chất vấn - Ảnh: VOV

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: "Năm 2023 chỉ số giá CPI chỉ có 3,25%, tuy nhiên, nửa đầu quý 1 năm 2024 tăng lên đột biến. Do đó, những giải pháp về giá, tiêu dùng thiết yếu… cần được kiểm soát chặt chẽ để chống vấn đề tăng giá, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trong nhóm CPI của Việt Nam, có 752 loại hàng hóa. Cần có giải pháp để hạn chế, can thiệp gián tiếp hoặc trực tiếp để hạ giá. Bộ Tài sẽ phối hợp tham mưu điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để hạn chế hoặc rút bớt tiền trong lưu thông. Cùng với đó, tạo điều kiện, mở nút thắt để sản xuất kinh doanh phát triển để tạo hàng hóa dồi dào".  

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu Quốc hội liên quan đến các vấn đề khác thuộc lĩnh vực tài chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác