Nhân rộng Dự án đưa trí thức trẻ có trình độ Đại học về tham gia lãnh đạo, quản lý các xã khó khăn

(VOV5) - Sáng 26/6 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo. Cách đây hơn 1 năm, 580 thanh niên trẻ ưu tú có trình độ đại học đã được lựa chọn, đào tạo và bố trí làm phó Chủ tịch UBND xã tại 63 huyện nghèo trên cả nước với nhiệm vụ phân công chính là phụ trách lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Sau hơn 1 năm làm việc, tất cả các phó chủ tịch xã trẻ đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có tới 420 đội viên dự án hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều ý kiến, kiến nghị và sáng kiến tham mưu của các phó chủ tịch xã trẻ đã được áp dụng vào thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Nhân rộng Dự án đưa trí thức trẻ có trình độ Đại học về tham gia lãnh đạo, quản lý các xã khó khăn - ảnh 1

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ, Trung ương đoàn TNCS HCM và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu của dự án để có sự quan tâm và chỉ đạo đúng mức hơn. Thủ tướng cũng khuyến khích các địa phương nhân rộng việc đưa trí thức trẻ có trình độ đại học về tham gia lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhất là tại các xã còn nhiều khó khăn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:Tôi chia sẻ khó khăn và hoan nghênh tinh thần hăng hái, nhiệt tình của các cán bộ trẻ khi nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ. Nhân dịp này, tôi cũng xin lưu ý đến các cán bộ trẻ… Thứ nhất, khi về làm cán bộ xã, phải nắm thật chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương bởi không năm chắc sẽ rất khó thực hiện nhiệm vụ được giao. Rộng hơn là nghiên cứu các chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực mà mình được phân công, để từ đó đề cao trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công việc và đề xuất, ý kiến nhằm hoàn thành công việc. Thứ hai là các cán bộ trẻ cần khiêm tốn, gắn bó với tập thể, với nhân dân, lắng nghe những ý kiến của người dân để đề xuất những việc làm cụ thể, thiết thực.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các ban, ngành liên quan và các địa phương rà soát, hoàn thiện chế độ, chính sách để các đội viên dự án yên tâm công tác, nhất là công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và xét chuyển công chức phù hợp yêu cầu thực tiễn; đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội viên trên các lĩnh vực bám sát yêu cầu thực tiễn như cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác