Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(VOV5) - Quân đội nhân dân Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, nhiều thách thức đa chiều.

Ngày 20/12, tại thành phố New York (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 – 22/12/2023).

Buổi lễ có sự tham dự của thành viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York cùng đại diện chỉ huy, sĩ quan các lực lượng quân đội và cảnh sát Việt Nam đang công tác biệt phái tại trụ sở Liên hợp quốc.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  - ảnh 1Phái đoàn thường trực Việt Nam tại New York tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: PV/VOV-Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Lê Thị Minh Thoa, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng. Đồng thời, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, nhiều thách thức đa chiều.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  - ảnh 2Đại tá Bùi Xuân Anh, Cố vấn Quân sự Phái đoàn thường trực Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV/VOV-Mỹ

Đại tá Bùi Xuân Anh, Cố vấn Quân sự Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, thay mặt lực lượng Quân đội Nhân dân, đã phát biểu chia sẻ về lịch sử phát triển vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân sau 79 năm phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã đẩy mạnh việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác