Phát triển nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”

(VOV5) - Hội nghị đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.

Sáng nay (19/12), tại Hà Nội, Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 khai mạc với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Phát triển nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước: "Thành công của các chuyến thăm, điện đàm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ sau Đại hội XIII của Đảng, nhất là hơn 40 chuyến thăm của các lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước lớn, các nước đối tác chiến lược, hầu hết các nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; đồng thời nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế lớn thăm Việt Nam, đã tạo nên một bức tranh rất đẹp, rất sinh động và có sức hấp dẫn cao trên mặt trận đối ngoại trong 3 năm vừa qua, tạo nên một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, được dư luận trong nước và bạn bè đánh giá cao và đồng tình, ủng hộ".

Phát triển nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” - ảnh 2Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước. Ảnh: VOV

Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn Ngành ngoại giao và Đối ngoại cả nước cần luôn luôn phải quan tâm kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế. Tổng bí thư nhấn mạnh: "Luôn luôn phải kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chúng ta là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tuỳ theo từng vấn đề, từng thời điểm và tuỳ theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Dĩ bất biến ứng vạn biến", "thêm bạn bớt thù", "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai". Đường lối đối ngoại đúng đắn, giương cao ngọn cờ chính nghĩa và sự triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể đã góp phần tạo nên sự đồng thuận cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn dân tộc".

Phát triển nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” - ảnh 3Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. Ảnh: VOV

Sau phiên khai mạc, Hội nghị Ngoại giao 32 tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác