Phiên họp thứ Tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Cần hoàn thiện cơ chế chính sách công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ Tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phiên họp tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và bàn phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2014.  

Phiên họp thứ Tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - ảnh 1
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: CPV)

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã dần đi vào nền nếp theo đúng quy định của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc. Trên cơ sở vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo đã từng bước thể hiện vai trò trung tâm trong chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan chức năng và trong phạm vi cả nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, hoạt động của Ban Chỉ đạo vừa toàn diện, vừa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Về nhiệm vụ năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: năm 2014 yêu cầu chung là phải tiếp tục đẩy mạnh, làm tích cực, quyết liệt hơn nữa, tạo chuyển biến lớn hơn, rõ rệt hơn năm 2013 trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tổng Bí thư yêu cầu trong năm 2014, công tác phòng, chống tham nhũng tập trung vào một số nội dung công việc sau: "Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là sau khi Hiến pháp và một loạt luật đã dược Quốc hội thông qua. Những vấn đề liên quan tới phòng, chống tham nhũng, các đơn vị chủ động đề xuất; tăng cường công tác tuyên truyền; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý tiếp những vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương đang chỉ đạo, theo dõi làm. Tiếp tục tổ chức một số đoàn kiểm tra, giám sát những nơi nào cảm thấy còn yếu, có dấu hiệu  nhưng không làm tràn lan. Bổ sung một số vụ án, vụ việc để Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; một số vụ giao cho cơ quan thường trực là Ban Nội chính phối hợp chỉ đạo. Chọn vụ việc chính xác và đích đáng; hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng; Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế phối hợp, công tác của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo hiện nay./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác